Bỗng dưng mắc nợ!

Thứ sáu, 28/11/2025 10:10

- “Lãnh nợ” là một trong “tứ đại ngu” chớ dại mà dây vào!

- Tư Chợ Hàn có lãnh nợ cho ai đâu nhưng cũng bị “réo” miết đây này.

Nhiều người bị nhắn tin kiểu “khủng bố” để nhắc người quen trả tiền vay trên ứng dụng.
Nhiều người bị nhắn tin kiểu “khủng bố” để nhắc người quen trả tiền vay trên ứng dụng.

- Sự thể ra sao Tư kể nghe coi.

- Là vầy, người quen của Tư có khoản nợ vay, nhưng không rõ họ lấy số điện thoại của Tư từ đâu mà sau đó Tư liên tục nhận được tin nhắn điện thoại: “Anh A. vui lòng nhắc bạn thân thanh toán khoản vay!”. Mà mình đâu có họ hàng gì với người vay, biết nhau nhờ tô bún, ly cà-phê chứ có ký giấy nợ chung đâu. Vậy mà tin nhắn nó gửi dồn dập, còn dùng từ ngữ nghe nghiêm trọng lắm…

- Thôi hiểu rồi, lúc vay tiền chắc người quen đó cho ứng dụng quyền truy cập danh bạ trên điện thoại và mặc nhiên, danh bạ đó trở thành “danh sách bảo lãnh” bất đắc dĩ. Nhưng cái kiểu nhắn tin “nhờ” nhắc nợ như vậy vẫn là vi phạm pháp luật đó.

- Vi phạm như thế nào NXD?

- Theo điểm g, khoản 3, Điều 102 Nghị định 15/2020, hành vi dùng thông tin số để đe dọa, quấy rối, xúc phạm người khác sẽ bị phạt 10 tới 20 triệu đồng. Nghĩa là hình thức đòi nợ kiểu này là vi phạm rồi, chứ đừng nghĩ nhắn tin là vô tội.

- Vậy mà họ cứ nhắn như mình nợ thiệt. Sợ vợ con, người trong gia đình hiểu lầm thì khổ thân.

- Đó là hậu quả của việc người ta vay tiền qua các ứng dụng không chính thống. Vay thì dễ, chỉ cần nháy nút cái là có tiền. Nhưng lúc không trả đúng hạn thì ứng dụng nó tận dụng danh bạ để gây áp lực. Do đó, mọi người phải cảnh giác và khi cần vay thì tìm tổ chức hợp pháp, đừng ham thủ tục nhanh. Còn gặp trường hợp như Tư chợ Hàn thì cứ báo cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

N.X.D

Người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn mời chào vay tiền online

Nắm bắt tâm lý muốn vay tiền nhanh, thủ tục đơn giản, nhất là đối với những người đang gặp khó khăn tài chính hoặc có “lịch sử nợ xấu”, các đối tượng lừa đảo đã xây dựng kịch bản tinh vi để chiếm đoạt tài sản.

Cảnh sát hình sự Đà Nẵng bắt nhiều đối tượng giang hồ cho vay nặng lãi

Chiều 11-7, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá thành công chuyên án trinh sát, bắt giữ nhiều đối tượng giang hồ cộm cán có hành vi cho vay nặng lãi.

Giả danh nhân viên ngân hàng lừa kiều bào qua Facebook, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Tạo fanpage giả mạo ngân hàng, hai thanh niên ở Đà Lạt đã nhắm đến cộng đồng người Việt tại Úc, Mỹ để lừa đảo hơn 1 tỷ đồng qua chiêu trò vay vốn trực tuyến.

Cảnh báo về thủ đoạn sử dụng AI giả danh Công an, yêu cầu cán bộ địa phương “phối hợp“

Công an tỉnh Thái Bình vừa phát đi cảnh báo đặc biệt về thủ đoạn giả danh Công an, yêu cầu “phối hợp“ thông qua cán bộ địa phương và chiêu trò lừa đảo bằng công nghệ AI.

Lừa tỷ rưỡi, “trả” 11 năm tù

Vay mượn tiền của một cá nhân trên địa bàn thị xã Ayun Pa (Gia Lai) nhưng đến hạn thanh toán thì Nguyễn Thị Hồng Mai (1985, trú phường Sông Bờ, TX Ayun Pa) không có khả năng trả nợ.